Quyết định này đến sau khi MU đã trải qua 120 phút điên rồ trước Lyon tại tứ kết lượt về Europa League - nơi Quỷ đỏ đã tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 5-4.
Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, HLV Amorim buộc phải xoay tua đội hình, tạo cơ hội cho một vài cái tên trẻ ra sân cho đội một MU, trong đó có Tyler Fredricson.
Tyler Fredricson là ai?
- Tuổi: 20
- Vị trí: Trung vệ
- Điểm nổi bật: Lối chơi điềm tĩnh, thông minh, khả năng đọc tình huống tốt
Fredricson từng đeo băng đội trưởng U19 của MU tại UEFA Youth League và cũng đã được đăng ký thi đấu ở hai trận Premier League mùa này, lần lượt gặp Tottenham và Leicester. Tuy nhiên, anh không ra sân một phút nào.
Fredricson ký hợp đồng chuyên nghiệp với MU vào năm 2022 dưới thời Erik ten Hag, và từng góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Real Sociedad tại Europa League. Dù vậy, phải đến trận gặp Wolves hôm nay, Fredricson mới có màn ra mắt đội một của Quỷ đỏ.
Trong quá khứ, Fredricson từng góp mặt ở đội hình MU vô địch FA Youth Cup 2022. Năm ấy, đội trẻ của Quỷ đỏ đã đăng quang với một thế hệ trẻ đầy hứa hẹn, trong đó có những cái tên giờ đã thành trụ cột đội một như Alejandro Garnacho hay Kobbie Mainoo.
Đáng chú ý, Fredricson đóng vai trò quan trọng trong hành trình tới trận chung kết, song thật đáng tiếc, anh bị ốm ngay trước thềm trận đấu tại Old Trafford và lỡ cơ hội ra sân ở trận cầu lịch sử đó.
Còn ai đang được trao cơ hội tại MU?
Hậu vệ Harry Amass là một cái tên khác đang nổi bật trong làn sóng trẻ của Quỷ đỏ. Cầu thủ 18 tuổi là trụ cột của đội U18 và U21 MU mùa trước. Anh đã được điền tên vào danh sách đội một ở các trận gặp Liverpool, Bournemouth và Coventry (FA Cup).
Vào ngày 16/3, Amass đã được HLV Amorim cho ra mắt Premier League, chỉ 2 ngày sau sinh nhật tuổi 18, khi vào sân thay Garnacho ở trận thắng 3-0 trước Leicester. Amorim thẳng thắn thừa nhận đây không phải mùa giải lý tưởng để đôn các cầu thủ trẻ, nhưng ông sẵn sàng mạo hiểm khi cần.
Chia sẻ trước báo giới, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: "Tôi nghĩ đây không phải thời điểm hay mùa giải tốt nhất để tung các cầu thủ trẻ vào sân, vì họ cần một nền tảng vững chắc để thể hiện đúng năng lực.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đôi khi chúng tôi phải làm vậy - và đôi lúc, bạn lại có những bất ngờ thú vị. Ayden Heaven đã thi đấu rất ổn. Thành thật mà nói, ban đầu chúng tôi để cậu ấy đá vì có quá nhiều chấn thương. Nhưng bây giờ, tôi coi Ayden là cầu thủ của tôi. Khi sẵn sàng, cậu ấy sẽ ra sân.
Amass cũng đã thể hiện rất tốt. Chido (Obi-Martin) cũng vậy. Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng nếu cần, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ".
Biết đâu đấy, giống như Garnacho và Mainoo, Fredricson sẽ là cái tên tiếp theo để lại dấu ấn tại Old Trafford.